Lo ngại rủi ro trong đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội

Thứ bảy, 20/10/2018 12:15

Tại buổi kiểm tra Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao mới đây, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư, đề nghị BHXH Việt Nam cần có những bộ phận chuyên về đầu tư để tăng nguồn thu cho quỹ BHXH. “Chính những Cty bảo hiểm tư nhân thiên về đầu tư để tạo nguồn thu và lợi nhuận của họ từ những việc như vậy. Chắc chắn số tiền dư trong quỹ không thể không dùng gì, đang nằm ở đâu đó và cũng đang sinh lời. Đó là những việc cần chú ý hơn, công khai, để ít nhất chúng tôi biết tiền của chúng tôi nằm ở đó đang được sử dụng thế nào, sinh lời ra sao”, ông Nguyễn Đình Cung thẳng thắn.

Chia sẻ về vấn đề trên, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, BHXH Việt Nam có thực hiện đầu tư từ những nguồn nhàn rỗi, với lãi suất là 7%/năm. “BHXH chỉ đầu tư qua hai kênh là trái phiếu Chính phủ và cho 5 ngân hàng thương mại nhà nước vay. Tăng trưởng kinh tế là 6,7%, trượt giá CPI là 4,5%, như vậy hiệu quả cao hơn tăng trưởng kinh tế”, bà Nguyễn Thị Minh cho hay.

Tuy nhiên, theo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, các nước có những kênh đầu tư hiệu quả hơn nhưng ở Việt Nam muốn làm như vậy cần phải sửa luật. “Luật rất thận trọng vì quỹ này là quỹ an sinh. Trước khi mang lại lợi nhuận phải bảo đảm an toàn cho người dân. Chúng tôi thực sự rất sợ rủi ro, cứ như thế này sẽ an toàn hơn. Nhưng đúng là nhìn về góc độ hiệu quả thì so với các nước, quỹ này của chúng ta rất lớn, nếu có cơ chế quản lý tốt, có cơ quan khác có năng lực đầu tư để ra được lợi nhuận cao hơn sẽ tốt hơn để bảo toàn và phát triển quỹ”, theo bà Nguyễn Thị Minh.

Nói về chi phí hoạt động của BHXH Việt Nam, bà Nguyễn Thị Minh cho biết, 3 năm Thường vụ Quốc hội quyết định một lần. Định mức của BHXH Việt Nam cũng như các cơ quan khác, trừ việc được hưởng hệ số lương 1,8 (giống như một số ngành, nghề đặc thù); nhưng lại không có phụ cấp công vụ, phụ cấp nghề và phụ cấp thâm niên. “Chúng tôi có hưởng lợi là 1,8 nhưng chia ra mức lương bình quân của cán bộ vẫn thấp hơn các bộ”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh bày tỏ. Theo bà Nguyễn Thị Minh chi phí hoạt động của ngành minh bạch, hàng năm đều báo cáo Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính và Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng thường xuyên giám sát.

T.THỦY – TTXVN